top of page
HỘI THÁNH
TIN-LÀNH
TRƯỞNG-NHIỆM
GARDEN GROVE
HOME
DƯỠNG-LINH
THỜ-PHƯỢNG HÀNG TUẦN
GIẢNG LUẬN HÀNG TUẦN
BÀI HỌC KINH-THÁNH
GIẢI NGHĨA KINH-THÁNH (1)
GIẢI NGHĨA KINH-THÁNH (2)
GIẢI NGHĨA KINH-THÁNH (3)
GIẢI NGHĨA KINH-THÁNH (4)
GIẢI NGHĨA KINH-THÁNH (5)
NHÂN VẬT KINH-THÁNH
CÂU CHUYỆN ĐỨC-TIN
KINH-THÁNH
THÁNH NHẠC
THƯ VIỆN
CHÂN GIẢ LUẬN
TIỂU SỬ THÁNH CA
DANH NHÂN HỘI THÁNH
TƯ-LIỆU THAM KHẢO
CHIA-SẺ NIỀM TIN
KINH THÁNH-KHOA HỌC-NIỀM TIN
ĐỌC SÁCH - ĐỌC TRUYỆN
PHIM CƠ-ĐỐC
GÓC THƯ-GIẢN & TÂM-TƯ
HỘI THÁNH
TÍN LÝ
GIỚI THIỆU
SINH HOẠT-LIÊN LẠC
HÌNH ẢNH HỘI THÁNH
TIN TỨC TRONG TUẦN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BAN NGÀNH
BAN GIA ĐÌNH TRẺ
BAN TRÁNG NIÊN
BAN CAO NIÊN
NỐI KẾT
NỐI KẾT 1
NỐI KẾT 2
CHIA-SẺ NIỀM TIN
ĐỌC
NGHE
XEM
TRUYỀN ĐẠO ĐƠN
“Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui-mừng cho một kẻ có tội ăn-năn hơn là chín mươi chín kẻ công-bình không cần phải ăn-năn.
Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên-sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn-năn.”
(Lu-ca 15:7;10)
“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus-Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”
(Ê-phê-sô 2:10)
“Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao?”
(Rô-ma 10:14)
“Hãy giải cứu những người bị đem vào chỗ chết; Hãy giữ lại những kẻ lảo đảo đi đến nơi hành hình. Nếu con nói: “Kìa, chúng tôi không biết điều này”. Thế thì Đấng cân nhắc lòng người không thấy sao? Đấng canh giữ linh-hồn con không biết sao? Ngài sẽ báo trả cho loài người tùy theo việc họ làm.”
(
Châm-ngôn 24:11-12
)
ĐỌC...
• Lời Chứng Về Cuộc Đời (Nick Vujicic)
• Tin Lành Là Gì ?
• Có Phải Mọi Tôn Giáo Đều Giống Nhau ?
• Cơ-Đốc Giáo Khác Các Tôn Giáo Khác ?
• Sợi Dây Cuộc Đời
• 25.000 Bằng Chứng Lịch Sử
“Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui-mừng cho một kẻ có tội ăn-năn hơn là chín mươi chín kẻ công-bình không cần phải ăn-năn.
Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên-sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn-năn.”
(Lu-ca 15:7;10)
“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus-Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”
(Ê-phê-sô 2:10)
“Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao?”
(Rô-ma 10:14)
“Hãy giải cứu những người bị đem vào chỗ chết; Hãy giữ lại những kẻ lảo đảo đi đến nơi hành hình. Nếu con nói: “Kìa, chúng tôi không biết điều này”. Thế thì Đấng cân nhắc lòng người không thấy sao? Đấng canh giữ linh-hồn con không biết sao? Ngài sẽ báo trả cho loài người tùy theo việc họ làm.”
(
Châm-ngôn 24:11-12
)
ĐỌC...
bottom of page