top of page

Ngày 83-90

“Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” ICôr1Cr 12:27

Ngày 83-90

Ngày 83:

Các ân tứ Thánh Linh là gì? 


“Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” ICôr1Cr 12:27


Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn là một phần trong thân thể (hoặc gia đình ) của Chúa Cứu Thế. Kinh Thánh chép: “Anh em là thân của Đấng Cứu Thế và là chi thể của thân” (ICôr1Cr 12:27). Mỗi thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời đều có vai trò đặc biệt. Ngài ban cho mỗi chi thể ít nhất là một ân tứ. Ân tứ không phải là khả năng tự nhiên, như tài đánh đàn hoặc chơi thể thao giỏi. Đức Chúa Trời ban cho bạn ân tứ thuộc linh để bạn phục vụ Ngài cũng như các chi thể khác trong thân thể Chúa Cứu Thế.

Tất cả chúng ta đều có lúc cần người khác giúp đỡ. Đôi khi chúng ta cảm thấy buồn chán, nản lòng hoặc thân thể mệt mỏi, bệnh hoạn. Là những chi thể trong thân của Chúa Cứu Thế, chúng ta cần hoạt động chung với nhau và quan tâm, chăm sóc nhau. Chúng ta có thể sử dụng các ân tứ thuộc linh theo nhiều cách để đáp ứng nhu cầu cho nhau.

Một số ân tứ thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là ơn cứu giúp, ban phát, thương xót, dạy dỗ, lãnh đạo. Trong những bài kế tiếp, bạn sẽ học biết thêm về các ân tứ thuộc linh này. Bạncũng sẽ học cách phát hiện ra các ân tứ của mình và cách sử dụng ân tứ để hầu việc Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh ban ân tứ thuộc linh cho mỗi tín đồ để làm gì? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì các ân tứ Ngài ban cho con. Xin giúp con biết con có ân tứ nào và biết dùng ân tứ ấy để giúp đỡ người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 84:

Bạn có ân tứ thuộc linh nào không? 


“Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” ICôr1Cr 12:27


Khi bạn chọn quà để tặng cho một người bạn thì trước hết bạn nghĩ xem bạn đó là người thế nào. Bạn biết bạn đó càng rõ thì món quà bạn chọn sẽ càng thích hợp. Đức Chúa Trời biết bạn rõ nhất, vì Ngài đã tạo dựng nên bạn. Ngài có kế hoạch để bạn phục vụ Ngài và gây dựng thân thể của Chúa Cứu Thế. Để giúp bạn hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh ban cho bạn ít nhất là một ân tứ. Vậy, làm thế nào bạn biết ân tứ thuộc linh đó là gì?

Sau khi bạn học về các ân tứ thuộc linh rồi, thì bạn cần cầu xin Đức Chúa Trời tỏ cho bạn biết Ngài đã ban cho bạn ân tứ nào. Trong khi hầu việc Chúa, bạn cần lưu ý mình giỏi về điều gì. Bạn thích làm gì nhất? Những chi tiết này là dấu hiệu cho thấy rất có thể Đức Chúa Trời ban cho bạn ân tứ trong lãnh vực đó. Người khác cũng có thể giúp bạn thấy Đức Chúa Trời đang đặc biệt dùng bạn trong các lãnh vực nào.

Hãy đặc biệt chú ý mấy bài học tiếp theo. Hãy xem thử bạn có thể nhận ra các ơn thuộc linh của mình trong số các ân tứ được đề cập không. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn khám phá ân tứ của mình và cách thức sử dụng ân tứ đó để phục vụ Ngài cách tốt nhất.

Làm sao bạn biết đang có ân tứ thuộc linh nào? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã ban ân tứ cho con. Xin giúp con nhận ra ân tứ này và sẵn sàng phục vụ Ngài lẫn người khác với ân tứ này. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 85:

Thế nào là ân tứ phục vụ? 


“Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” ICôr1Cr 12:27


Lan rất thích giúp đỡ người khác mà không chờ người sai bảo. Thấy mẹ đi chợ về là Lan chạy ra xách giỏ giúp mẹ. Ở trường, Lan giúp thầy giáo thu dọn sách vở. Tại hội thánh, Lan đi nhặt giấy vụn trên các băng ghế bỏ vào thùng rác. Lan đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Đức Thánh Linh đã ban cho Lan ân tứ phục vụ.

Phục vụ là một trong những ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho con cái Đức Chúa Trời. Ân tứ thuộc linh được sử dụng để giúp đỡ các chi thể khác trong thân thể của Chúa Cứu Thế. Ân tứ phục vụ là khả năng nhìn thấy những việc cần phải làm và bắt tay vào làm các việc ấy. Những người có ân tứ phục vụ giúp cho người khác được rãnh rang để sử dụng các ân tứ của họ cho Chúa.

Bạn có thích giúp đỡ người khác không? Khi bạn thấy một việc cần làm thì bạn có tự ý đứng ra làm việc đó không? Nếu bạn trả lời “Có” tức là bạn có ân tứ phục vụ. Kinh Thánh dạy: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (CoCl 3:23). Nếu có ân tứ phục vụ thì bạn có sẵn sàng dùng nó để giúp những người khác trong thân thể của Chúa Cứu Thế không?

Làm thế nào bạn biết người nào có ơn phục vụ? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin tỏ cho con biết Ngài ban cho con ân tứ thuộc linh nào. Nếu con có ân tứ phục vụ, xin giúp con siêng năng giúp đỡ những chi thể khác trong thân thể của Chúa Cứu Thế. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 86:

Thế nào là ân tứ cứu giúp? 


“Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” ICôr1Cr 12:27


Bình gõ cửa nhà ông Nguyên. Ông Nguyên mở cửa. Nhìn thấy Bình, ông hỏi: “Cháu cần gì đó, Bình?”

Bình trả lời: “Cháu muốn hỏi xem ông có việc gì cho cháu làm không. Cháu đang cần một ít tiền. Ở trường cháu có một bạn mới tên Minh. Bạn ấy đi học chỉ mặc có một cái áo, nhưng áo ấy cũng đã cũ và mòn rách hết. Cháu muốn kiếm tiền để mua cho bạn ấy một chiếc áo mới.”

“Cháu thật tốt với bạn!” ông Nguyên đáp. “Bác sẽ giúp cháu.”

Bình thấy Minh có một nhu cầu và cậu muốn đáp ứng nhu cầu đó của bạn. Đúng là Bình có ân tứ cứu giúp. Không cần phải có nhiều tiền mới cứu giúp người khác. Bạn có thể sử dụng khả năng và thì giờ của mình để cứu giúp người khác. Bình đã sẵn sàng bỏ thì giờ và khả năng để kiếm tiền mua cho Minh một chiếc áo mới.

Kinh Thánh dạy: “Vì chúng ta có các sự ban cho (ân tứ) khác nhau… Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí” (RoRm 12:6, 8). Nếu bạn có ân tứ cứu giúp thì bạn có thực hiện ân tứ đó với lòng vui mừng không?

Dù không có tiền bạc, bạn vẫn có thể dùng hai điều gì để cứu giúp người khác? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin cho con biết con có ân tứ thuộc linh nào. Nếu con có ân tứ cứu giúp, con xin giúp đỡ cách vui lòng để đáp ứng nhu cầu của người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 87:

Thế nào là ân tứ thương xót? 


“Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” ICôr1Cr 12:27


Kim biết Vi đang gặp một vấn đề khó. Kim đến ngồi xuống bên cạnh bạn và hỏi: “Bạn có việc gì thế, Vi?” Vi đáp: “Bà ngoại tôi đang bệnh nặng.” “Đức Chúa Trời có thể giúp bạn,” Kim khích lệ. “Bây giờ chúng ta cùng thưa chuyện với Ngài nhé.” Hai bạn cúi đầu xuống, và Kim cầu nguyện.

Nếu bạn nhạy cảm trước những đau khổ của người khác tức là bạn có ân tứ thương xót. Ân tứ thuộc linh này khiến bạn muốn an ủi một người đang buồn vì bị điểm kém hoặc bị mất con mèo cưng của mình. Nếu bạn có ân tứ thương xót, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ và cầu thay cho người đang cần.

Những người có ân tứ thương xót biết cách an ủi làm cho người khác được khích lệ. Đức Thánh Linh đang sống trong bạn ban cho bạn sự khôn ngoan để sử dụng ân tứ này. Kinh Thánh chép: “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì… đầy dẫy lòng thương xót…” (Gia Gc 3:17). Vì những người có ân tứ này luôn muốn giúp người khác, nên Đức Thánh Linh cũng có thể ban cho họ sự khôn ngoan để biết khi nào thực sự cần ra tay cứu giúp. Nếu bạn cảm thấy mình có ân tứ thương xót, hãy cầu xin Chúa sử dụng bạn để giúp đỡ những người đang đau khổ.

Nêu lên dấu hiệu giúp chúng ta biết một người có ân tứ thương xót. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin tỏ cho con biết con có ân tứ thuộc linh nào. Nếu con có ân tứ thương xót, xin giúp con khôn ngoan sử dụng ân tứ này. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 88:

Thế nào là ân tứ dạy dỗ? 


“Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” ICôr1Cr 12:27


Sau khi thầy giáo vừa cho bài tập, Nam liền xin thầy cho phép sử dụng máy vi tính để tự mình truy cập và tìm câu trả lời. Bất cứ khi nào Nam học được điều gì mới, cậu luôn nóng lòng chia sẻ lại cho các bạn. Vậy nên có thể nói Nam có ân tứ dạy dỗ.

Dạy dỗ cũng là một ân tứ thuộc linh do Đức Thánh Linh ban cho. Nếu bạn thấy mình thường hỏi “vì sao?” hoặc “điều này có đúng không?” thì có thể bạn có ân tứ dạy dỗ. Những người có ân tứ này thích tự mình tìm tòi câu trả lời cho các vấn đề. Rồi khi đã kiếm được câu trả lời, họ thường thích bàn bạc những điều họ học được với người khác.

Nếu bạn có ân tứ dạy dỗ, bạn sẽ muốn tìm xem những điều bạn đọc hoặc nghe có đúng hay không. Bạn sẽ muốn học biết thêm về Lời Đức Chúa Trời và chia xẻ những điều học được với người khác. Sau này biết đâu bạn sẽ trở nên một giáo viên dạy Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy: “Vì chúng ta có các sự ban cho (ân tứ) khác nhau… Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ” (RoRm 12:6, 7).

Bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình đều có ít nhất một ân tứ thuộc linh. Những ân tứ này được sử dụng để giúp các chi thể khác trong thân thể Chúa Cứu Thế. Nếu bạn có ân tứ dạy dỗ thì bạn có sẵn sàng giúp người khác học biết thêm về Chúa không?

Làm thế nào bạn biết một người có ân tứ dạy dỗ? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin tỏ cho con biết con có ân tứ thuộc linh nào. Nếu con có ân tứ dạy dỗ, xin giúp con biết dùng nó để hướng dẫn người khác học biết thêm về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 89:

Thế nào là ân tứ lãnh đạo? 


“Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” ICôr1Cr 12:27


“Mẹ ơi!” Long vừa chạy vào nhà, vừa réo gọi mẹ. “Cô giáo cho con làm trưởng lớp.” Mẹ Long mỉm cười. Bà nói: “Thế thì hay quá! Con sẽ là một người lãnh đạo có năng lực.”

Bạn có ao ước được phụ trách một hoạt động nào không? Bạn có thể nhanh chóng lên kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao không? Bạn có thể dễ dàng huy động người khác cùng làm việc với mình không? Nếu bạn trả lời “có” cho các câu hỏi trên, thì có thể bạn có ân tứ lãnh đạo.

Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Thánh Linh ban cho chúng ta những ân tứ khác nhau. RôRm 12:7 chép: “Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị.” Siêng năng cai trị nghĩa là thực hiện chức vụ lãnh đạo một cách cẩn thận, làm hết sức mình và không bỏ cuộc nửa chừng.

Hội thánh cần những người có ân tứ lãnh đạo để phục vụ Chúa Giê-xu Cứu Thế. Người có ân tứ này sẵn sàng một mình đứng ra bênh vực điều mà mình tin là đúng. Người lãnh đạo là người làm việc có kế hoạch và biết huy động người khác hoàn thành kế hoạch. Một lãnh đạo tốt không đứng đó chỉ huy, nhưng lăn xả vào để cùng làm việc với mọi người. Nếu bạn có ân tứ lãnh đạo, hãy cầu xin Chúa giúp bạn sử dụng nó làm lợi cho thân thể Đấng Cứu Thế.

Kể ra ba điểm cho phép bạn nhận biết một người có ân tứ lãnh đạo. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin cho con biết ân tứ thuộc linh Ngài ban cho con. Nếu con có ân tứ lãnh đạo, xin giúp con biết phục vụ thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu với ân tứ đó. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 90:

Bạn có thể dùng ân tứ thuộc linh của mình như thế nào? 


“Vả, anh em là thân của Đấng Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” ICôr1Cr 12:27


Sau khi học về một số ân tứ thuộc linh bạn đã khám phá ra mình có ân tứ nào chưa? Kinh Thánh cho biết các ân tứ thiêng liêng được Chúa ban cho để “các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Cứu Thế” (Eph Ep 4:12). Bây giờ chúng ta hãy ôn lại các ân tứ mà bạn đã học qua:

• Ân tứ phục vụ - Nhìn thấy những việc cần làm và bắt tay làm các việc ấy.

• Ân tứ cứu giúp - Thấy vui thích trong việc giúp đỡ người khác.

• Ân tứ thương xót - Lưu tâm đến những người bị thương tổn và đến an ủi.

• Ân tứ dạy dỗ - Thích học hỏi và giúp người khác hiểu lời Chúa.

• Ân tứ lãnh đạo - Sắp xếp, phân công cho mọi người và giúp họ hoàn thành công việc.


Bạn có thấy mình giống Lan trong tinh thần phục vụ người khác không? Cũng có thể bạn giống Bình, lo kiếm tiền để giúp bạn mình đang gặp khó khăn. Hoặc có thể bạn giống như Kim, mau mắn an ủi bạn khi bạn bị tổn thương. Có thể bạn giống Nam. Cậu bé này có ân tứ dạy dỗ và thích chia xẻ những điều mình học được với mọi người. Nhưng cũng có thể bạn giống như Long, thích được cắt đặt vào chức vụ lãnh đạo để tổ chức mọi người cùng làm việc.

Bạn có muốn sử dụng ân tứ thuộc linh của mình để gây dựng các chi thể khác trong thân thể Chúa Cứu Thế không? Chúa sẽ ban phước cho bạn lẫn ban niềm vui cho bạn khi bạn phục vụ với ân tứ Ngài ban cho.

Kể ra các ân tứ thuộc linh mà bạn nhận biết là Chúa ban cho bạn. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài đã ban cho con ân tư . Xin giúp con sử dụng ân tứ này để phục vụ Ngài và mọi người. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.


bottom of page