top of page

Ngày 175-181

“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” IPhi 1Pr 3:15

Ngày 175-181

Ngày 175:

Bạn làm chứng như thế nào? 


“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” IPhi 1Pr 3:15


Ông mục sư quản nhiệm hỏi Lan: “Cháu có muốn làm chứng ở nhà thờ vào tối Chúa nhật tới không?” Làm chứng nghĩa là nói cho người khác biết bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu như thế nào và Ngài có ý nghĩa gì đối với bạn. Lan hơi sợ nhưng khi cô nghĩ về Cứu Chúa kỳ diệu của mình, thì cô sẵn lòng làm chứng về Ngài. Vì trước kia cô chưa bao giờ làm chứng nên cô giáo trường Chúa nhật giúp Lan chuẩn bị bài làm chứng của mình.

Họ cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ. Sau đó, cô giáo gợi ý cho Lan viết ra lời làm chứng. Lan viết trình bày đời sống của mình trước khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa. Rồi cô cho biết mình đã quyết định tin Ngài ở đâu và như thế nào. Lan nghĩ rằng cần phải nêu một câu Kinh Thánh trong bài làm chứng. Thế là cô viết GiGa 1:12. Cuối cùng cô viết Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì đối với cô. Cô cho biết thể nào Ngài đã giúp cô vâng lời Đức Chúa Trời và nói “không” với tội.

Sau đó Lan học thuộc và tập trình bày những điều cô đã ghi ra. Giờ đây cô sẵn sàng để chiasẻ lời làm chứng của mình cho người khác bất cứ lúc nào. Còn bạn thì sao? Bạn có sẵn sàng chia xẻ lời chứng của mình không?

Hãy viết ra hai điều quan trọng mà bạn muốn nói đến trong lời làm chứng của mình. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con chuẩn bị lời làm chứng của con và sẵn sàng trình bày với người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 176:

Bạn có nên tặng bạn mình chứng đạo đơn không? 


“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” IPhi 1Pr 3:15


Cô giáo trường Chúa nhật của Minh gọi chứng đạo đơn là nhà truyền giáo bằng giấy. Cô giáo nói rằng tặng chứng đạo đơn là một cách làm chứng về Chúa Giê-xu. Chứng đạo đơn là tờ rơi tờ bướm báo cho người đọc biết họ có tội và họ cần tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa. Cô giáo của Minh đưa ra một xấp chứng đạo đơn và kêu gọi các em đem tặng cho bạn bè của mình.

Minh cầu xin Chúa cho sự can đảm để tặng chứng đạo đơn cho bạn Sơn. Rồi cậu cầu nguyện để Sơn không liệng hoặc xé đi. Sơn muốn Minh chơi đá cầu với vài bạn khác. Chơi xong, Minh mời Sơn vào nhà uống nước. Khi cả hai vào nhà bếp, Minh thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con.” Ngay trước khi Sơn ra về, Minh trao cho Sơn một tờ bướm chứng đạo. Cậu nói Sơn đem về nhà đọc khi có thì giờ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Minh, Sơn ngồi xuống đọc tờ bướm đó ngay. Sơn hỏi: “Chúa Giê-xu là ai vậy?”

Đối với Minh, tặng chứng đạo đơn là một cách để giới thiệu Chúa Giê-xu cho bạn bè. Hãy suy nghĩ xem bạn có thể tặng chứng đạo đơn cho ai. Bạn có thể hỏi xin chứng đạo đơn tại Hội thánh địa phương của bạn.

Vì sao bạn nên tặng chứng đạo đơn cho bạn bè? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con biết dùng chứng đạo đơn để làm chứng cho người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 177:

Bạn có thể sử dụng bàn tay thế nào để làm chứng về Chúa? 


“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” IPhi 1Pr 3:15 


Bạn có thể sử dụng bàn tay để làm chứng về Tin Lành cho bạn bè. Bạn có thể thực hiện như sau đây: Đưa bàn tay phải lên trước ngực với ngón cái chỉ vào bạn, và nói: “Đức Chúa Trời yêu tôi. Trong Kinh Thánh, Ngài phán: ‘Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngưới’” (Gie Gr 31:3).

Sau đó, cho ngón trỏ chỉ hướng lên trên và nói: “Tôi là một tội nhân. Kinh Thánh chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội…” (RoRm 3:23). Tội lỗi của tôi phân cách tôi với Đức Chúa Trời.”

Đặt ngón trỏ của tay trái ngang ngón giữa và nói: “Chúa Giê-xu, Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời, đã chết và sống lại để cứu tôi. ”Kinh Thánh cho biết: ‘… Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta, theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại...’ (ICôr1Cr 15:3-4). Chúa Giê-xu đã đền tội thế cho tôi.”

Chỉ vào ngón áp út, rồi nói: “Tôi tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Kinh Thánh chép: ‘Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu’ (Công Cv 16:31). Tôi tin Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tôi.”

Chỉ vào ngón út, và nói tiếp: “Tôi đã được cứu. Thánh kinh cho biết ‘hễ ai tin Con ấy (tức Chúa Giê-xu) thì được sự sống đời đời...’(GiGa 3:16). Tôi biết mình sẽ được sống với Chúa đời đời.”

Hãy học thuộc các câu Kinh Thánh và tập trình bày Tin Lành với bàn tay của bạn làm thị cụ. 

Ghi ra năm lẽ thật mà bạn có thể chia sẻ với bàn tay của bạn làm thị cụ. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con học thuộc các lẽ thật quan trọng cùng với các câu Kinh Thánh để con có thể chia sẻ với bàn tay của con, và lúc nào cũng sẵn sàng làm chứng về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 178:

Bạn có thể mời bạn bè đến nghe Tin Lành ở đâu? 


“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” IPhi 1Pr 3:15


Bạn có thể mời bạn bè đi nghe giảng Tin Lành ở nơi nào?. Lớp Kinh Thánh ở trường Chúa nhật là nơi ưu tiên số một. Rồi nếu Hội Thánh có chương trình sinh hoạt dành cho lứa tuổi của bạn thì bạn cũng có thể mời bạn bè đến dự. Vào mùa hè, bạn cũng có thể mời bạn bè tham học Thánh kinh mùa hè. Một nơi khác nữa rất tốt là trại hè. Một số Hội thánh có các chương trình truyền giảng đặc biệt trong dịp Trung thu hoặc giáng sinh.

Gần nhà bạn có lớp học Kinh Thánh nào không? Nếu không thì gia đình bạn có thể tổ chức một lớp Kinh Thánh! Đây là một cách truyền giảng rất tốt. Có chương trình phát thanh Tin Lành nào trong khu vực của bạn không? Bạn có thể mời bạn bè đến nhà cùng nghe với mình.

Có thể bạn đang sống ở một nơi mà tín đồ không được phép thờ phượng Chúa hoặc không được phép làm chứng công khai. Thậm chí có người còn bị phạt khi tin Chúa Giê-xu. Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn biết phải làm chứng về Chúa với bạn bè như thế nào. Ngay cả khi bạn không thể mời bạn đến một nơi cụ thể để nghe giảng Tin Lành, thì bạn cũng có thể làm chứng cho bạn bè qua nếp sống của mình.

Bạn có thể mời bạn bè đến những nơi nào để nghe giảng Tin Lành? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài về những nơi mà con có thể mời bạn con đến nghe giảng Tin Lành. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 179:

Đời sống của bạn có phải là một bài làm chứng tốt đối với người khác không? 


“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” IPhi 1Pr 3:15


Làm chứng không phải chỉ là những lời bạn nói bằng miệng. Đức Chúa Trời dạy rằng ánh sáng tình yêu của Ngài phải được chiếu rạng qua cuộc đời của bạn, để thu hút người khác đến với Ngài (Ma-thi-ơ 5:16;). Hành động và thái độ của bạn là một lời chứng tốt đối với những người chung quanh không, hoặc đang ngăn trở họ đến với Chúa?

Bình là một tín đồ. Khi Bình đến chơi ở nhà này nhà kia thì ai ai cũng thích Bình. Tuy nhiên, ở nhà, khi Bình không vừa ý điều gì thì Bình nổi nóng la hét vùng vằng rất khó ưa. Cả gia đình đều khốn khổ. Bình đã thể hiện một bài làm chứng như thế nào đối với gia đình của mình? Đức Chúa Trời có thể sử dụng thái độ và hành vi tốt của bạn để bày tỏ cho gia đình bạn thấy Ngài kiểm soát đời sống bạn ra sao. Nhưng những thái độ xấu và hành vi ích kỷ có thể phá hỏng sự làm chứng của bạn.

Dung thường xuyên mời bạn của mình là Linh đến lớp Kinh Thánh ở trường Chúa nhật. Cô muốn Linh nghe về Chúa Giê-xu. Một bữa nọ, trong giờ kiểm tra ở lớp, Dung chép bài làm của bạn. Khi cô ngoái đầu lại thì thấy Linh đang nhìn cô. Đời sống của Dung là lời chứng như thế nào?

Muốn làm chứng cho gia đình và bạn bè một cách hiệu quả, thì bạn cần nhớ rằng hành động và thái độ của bạn có ảnh hưởng mạnh hơn lời nói. Đời sống của bạn là lời chứng như thế nào?

Làm thế nào để đời sống của bạn là một lời chứng tốt? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con xin làm chứng hiệu quả cho Ngài bằng chính hành động và thái độ của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 180:

Làm thế nào bạn có thể giúp người khác ra đi rao giảng Tin Lành? 


“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” IPhi 1Pr 3:15 


Em không thể làm chứng cho mọi người trên thế giới này! Tuy nhiên, có một cách bạn có thể chia sẻ Tin Lành với những người mà bạn không bao giờ gặp. Bạn có thể tham gia sai phái một nhà truyền giáo. Một nhà truyền giáo là một tín đồ dành trọn đời sống mình để đi ra nói cho người khác về Chúa Giê-xu. Một số nhà truyền giáo hoạt động ngay tại đất nước của mình. Số khác thì đi ra nước ngoài.

Làm thế nào bạn có thể giúp các nhà truyền giáo ra đi rao giảng Tin Lành? Trước tiên, bạn hãy cầu nguyện cho họ. Hãy xin Chúa sai phái những người mà Ngài chọn ra đi truyền giáo. Khi bạn cầu nguyện cho các giáo sĩ này, bạn cũng hãy nghĩ đến những nhu cầu mà họ có thể có. Cũng như bạn, các nhà truyền giáo cần cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Họ cần có thuốc khi đau yếu. Họ cần xăng dầu để chạy xe. Họ cần được an toàn khi sống ở những nơi nguy hiểm. Các nhà truyền giáo cũng cần sự khích lệ khi phải sống cô đơn hoặc gặp khó khăn. Họ cần sự dạn dĩ để nói cho người khác về Chúa Giê-xu.

Một cách khác bạn có thể giúp các nhà truyền giáo là dâng tiền. Bạn có thể dâng tiền vào quỹ truyền giáo tại Hội Thánh địa phương. Khi dâng tiền giúp các nhà truyền giáo tức là bạn dâng cho chính Đức Chúa Trời! Bạn đang làm gì để giúp các nhà truyền giáo ra đi rao giảng Tin Lành?

Ghi ra ba điều bạn có thể làm để giúp các nhà truyền giáo ra đi rao giảng Phúc-Âm? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì có những nhà truyền giáo đem Tin Lành đến nhiều nơi. Con xin nhớ cầu nguyện và dâng hiến để giúp đỡ họ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 181:

Sau này bạn có thể làm một nhà truyền giáo không? 


“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” IPhi 1Pr 3:15


Nhiều nhà truyền giáo ngay từ lúc còn bé đã biết rằng Đức Chúa Trời muốn họ làm công việc này. Làm sao họ biết được? Họ dành thì giờ cầu nguyện và đọc lời Chúa mỗi ngày. Họ đi nhóm để học về Chúa. Có lẽ họ cũng đọc các câu chuyện truyền giáo. Họ là những nhân chứng trung thành về Chúa tại nơi họ sống. 

Dần dần, Đức Chúa Trời đặt vào lòng họ một sự mong muốn mạnh mẽ là dành trọn thời gian cho công tác truyền giáo. Có lẽ Ngài cũng đặt trong họ một sự quan tâm sâu xa đến một vùng vùng đất hoặc một dân tộc nào đó.


Biết đâu Đức Chúa Trời cũng kêu gọi bạn ra đi truyền giáo sau này. Bạn có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ bằng cách học tất cả những điều có thể học về Đức Chúa Trời. Hãy đọc lời của Ngài và cầu nguyện. Hãy siêng năng đi nhóm. Bạn cũng có thể cầu nguyện và dâng hiến cho quỹ truyền giáo. Cũng hãy đọc các câu chuyện truyền giáo. Quan trọng hơn hết là bạn phải trung tín làm chứng tại nơi mà Chúa cho bạn sống.

Đừng e ngại là Đức Chúa Trời sẽ giao cho bạn làm những việc bạn không thích hoặc không thể làm. Nếu Đức Chúa Trời muốn bạn làm một nhà truyền giáo, thì Ngài sẽ ban cho bạn lòng ước muốn và khả năng thực hiện. Hãy xin Chúa ban cho bạn một tấm lòng sẵn sàng vâng lời Ngài. Biết đâu một ngày nào đó, Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi bạn trở thành một nhà truyền giáo! 

Làm thế nào bạn biết được Đức Chúa Trời muốn bạn làm một nhà truyền giáo? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con biết Ngài có muốn con sau này làm một nhà truyền giáo không, và ban cho con tấm lòng sẵn sàng vâng lời Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.


bottom of page